Huyện Đông Anh: Huy động trên 7.500 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ năm 2011 đến nay, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã huy động được 7.523 tỷ đồng để kiện toàn hạ tầng xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

Huyện Đông Anh hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới sớm hơn so với kế hoạch.
Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Phạm Văn Châm cho biết, đối với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", huyện đã đẩy mạnh huy động nguồn lực từ Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Kết quả từ năm 2011 đến nay đã huy động được 7.523 tỷ đồng từ các nguồn để kiện toàn hệ thống hạ tầng nông thôn.
Trong đó, nguồn từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP là: 1.159 tỷ đồng; ngân sách của huyện là 5.217 tỷ đồng; ngân sách các xã 626 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp xã hội hóa 223 tỷ đồng và vốn huy động từ nhân dân đóng góp 254 tỷ đồng; còn lại là huy động từ các nguồn khác.
Ngoài ra, để có đất xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện đã vận động Nhân dân ủng hộ 48,4ha đất nông nghiệp làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; gần 2.000m2 đất thổ cư để làm công trình công cộng và hỗ trợ trên 302.100 ngày công lao động.
Huyện đã thực hiện và hoàn thành đề án chiếu sáng 100% thôn, tổ dân phố vào năm 2019. Đến nay, đã thực hiện thu hồi trên 100ha đất phù hợp với quy hoạch để triển khai dự án trồng cây xanh theo hướng tiêu chuẩn đô thị trên địa bàn 24 xã, thị trấn.
Năm 2019 đã trồng được trên 11.800 cây xanh các loại, đạt 105% kế hoạch, dự kiến trong năm 2020 sẽ thực hiện trồng thêm khoảng 33.000 cây xanh. Ngoài ra, huyện còn thực hiện xây dựng các vườn ươm cây bóng mát đô thị và vườn ươm hoa, đến nay đã xây dựng được 45 vườn ươm, tổng diện tích khoảng 53.000m2.
“Để làm được điều này, huyện đã thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, qua đó vận động được Nhân dân đồng thuận hưởng ứng với việc thực hiện các đề án. Vì vậy, năm 2016 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn so với kế hoạch” - ông Châm cho hay.