Nhiều bức xúc của người dân chậm được giải quyết

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/11, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 21) đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Toàn cảnh hội nghị.

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu đã thông tin tới toàn thể cử tri huyện Đông Anh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017 TP Hà Nội. Bên cạnh đó là dự kiến nội dung, thời gian, công tác tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV, báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri địa phương trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV...

Cũng tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 21) gồm bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP Hà Nội và các ông: Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh, Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đã lắng nghe gần 20 ý kiến, phản ánh của cử tri huyện Đông Anh, tập trung vào lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, quản lý tài nguyên - môi trường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - đất giãn dân… Đặc biệt, có ý kiến cử tri bày tỏ không hài lòng vì một số kiến nghị đã nêu qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết triệt để. Đơn cử như việc điều chỉnh tuyến xe buýt số 53 qua xã Kim Nỗ và cầu vượt xã Nam Hồng qua đường Võ Văn Kiệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; sạt lở ven sông Cà Lồ đoạn qua xã Xuân Nộn, tình trạng thiếu nước sạch, hay hố ga mất nắp gây mất an toàn trên đường Hoàng Sa - Trường Sa…

Tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, sẽ giao cụ thể các vấn đề được cử tri đề cập thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương cho các phòng, ban liên quan trực tiếp xử lý.

Đối với các kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh thuộc thẩm quyền của T.Ư, TP, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV (đơn vị bầu cử số 21) đã tiếp thu đầy đủ. Đồng thời cho biết, sẽ rà soát, nghiên cứu tổng hợp, báo cáo HĐND TP Hà Nội xem xét giải quyết theo thẩm quyền trong kỳ họp thứ 5 tổ chức tháng 12 tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần