Huyện Đông Anh tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 11 và 12/2, Đảng bộ thị trấn Đông Anh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Đông Anh tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, thị trấn.

Báo cáo nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Đảng bộ thị trấn Đông Anh cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, mức tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn thị trấn đạt từ 106% - 111% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó, thương mại, dịch vụ chiếm 60%, công nghiệp xây dựng chiếm 40%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử.

Thống kê đến cuối năm 2019, trên địa bàn thị trấn Đông Anh có tổng số 1.657 hộ cá thể sản xuất kinh doanh và 784 doanh nghiệp hoạt động có quy mô, hiệu quả. Từ đó, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động tại chỗ.
Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới. Quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp. Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng được chú trong cả về 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức...
Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, xây dựng thị trấn Đông Anh thành Phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ thị trấn Đông Anh đã đề ra một số mục tiêu chính để phấn đấu trong nhiệm kỳ. Cụ thể như, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo tỷ lệ 70% thương mại, dịch vụ; 30% công nghiệp xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/người/năm…
Trên tinh thần khách quan, dân chủ và đúng quy định, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Đông Anh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Đặng Minh Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Anh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần