Huyện Gia Lâm: 78 cán bộ nguồn tham gia Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lâm, Huyện ủy Gia Lâm phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính, hệ không tập trung, K14A-20.

 Các đại biểu dự Lễ khai giảng lớp học.
Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội. Khóa học có sự tham gia của 78 học viên là các cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn ở các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện Gia Lâm.
Thời gian học trong 12 tháng với 1.056 tiết học và nghiên cứu 6 phần học gồm: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và các đoàn thể và tình hình nhiệm vụ địa phương...
Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt yêu cầu các học viên xác định động cơ học tập đúng đắn, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, gương mẫu, tích cực trong học tập và công tác. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, phấn đấu xây dựng lớp học đoàn kết, có kỷ luật, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để học viên hoàn thành tốt khóa học.