Huyện Gia Lâm phấn đấu trồng mới 7.316 cây xanh

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/2, tại xã Phù Đổng, UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 và khánh thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phù Đổng.

 Lãnh đạo huyện Gia Lâm trồng cây xanh tại xã Phù Đổng
Tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động lễ ra quân Tết trồng cây năm 2018. Theo đó, năm 2018, 100% các xã, thị trấn, các đơn vị tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây xanh. Toàn huyện phấn đấu trồng mới 7.316 cây xanh gồm: Cây đô thị, cây lâm nghiệp tại các trục đường giao thông, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện… Thông qua phong trào trồng cây làm cho quê hương đẹp hơn, xanh hơn, môi trường trong lành hơn, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho Nhân dân trên địa bàn
Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện và xã Phù Đổng đã cắt băng khánh thành và gắn biển trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phù Đổng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 11.000m2, kinh phí đầu tư 41 tỷ đồng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng hơn 50 cây bóng mát trước sân trụ sở UBND xã Phù Đổng.