Huyện Gia Lâm phát động hưởng ứng “Tháng công nhân”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/4, UBND huyện Gia Lâm tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng công nhân”; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam và biểu dương “Công nhân giỏi” huyện Gia Lâm năm 2019.

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tháng công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; tổ chức các hoạt động để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn so với những năm trước. Theo đó, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động với nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, đặt mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô, sáng kiến Thủ đô, tổ chức tôn vinh tấm gương những người thợ giỏi, công nhân giỏi, tài năng, có nhiều sáng kiến đóng góp cho doanh nghiệp, đơn vị...
Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp công đoàn huyện Gia Lâm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn; tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phong trào thi đua được gắn với công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm năm kỷ cương hành chính, năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Nhân dịp này, UBND huyện, LĐLD huyện Gia Lâm đã khen thưởng 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018 và 42 công nhân giỏi cấp huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần