Huyện Gia Lâm phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/6, huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018.

Ông Lý Duy Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhận đăng ký ủng hộ Quỹ.
Năm 2018, toàn huyện Gia Lâm phấn đấu xây mới và sửa nhà cho 146 gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đảm bảo trên địa bàn huyện không còn có gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, huyện sẽ tổ chức tặng 50 sổ tiết kiệm, vận động các đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng hàng tháng đối với 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với mức 1 triệu đồng/mẹ/tháng trở lên. 
Để thực hiện mục tiêu trên, huyện phát động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tập thể và cá nhân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện với mức cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mỗi người một ngày lương; các gia đình vận động mỗi hộ thấp nhất 30.000 đồng (không vận động các hộ nghèo và hộ chính sách).

Tại lễ phát động, 58 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã đăng ký ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ 4 tỷ 528 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần