Huyện Gia Lâm: Trao Huy hiệu Đảng cho 175 đảng viên đợt 19/5

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/5, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành trên địa bàn huyện.
Trong đợt trao Huy hiệu đảng lần này, huyện Gia Lâm có 175 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 4 Huy hiệu 60 năm, 48 Huy hiệu 55 năm, 19 Huy hiệu 50 năm, 17 Huy hiệu 45 năm, 55 Huy hiệu 40 năm và 31 Huy hiệu 30 năm. Tại buổi lễ, Huyện uỷ Gia Lâm đã trao Huy hiệu từ 50 năm đến 65 năm đến các đồng chí Đảng viên, còn lại Ban thường vụ Huyện uỷ đã uỷ quyền cho các Chi, Đảng bộ cơ sở trao tại đơn vị mình.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với sự phấn đấu rèn luyện và quá trình đóng góp của các đảng viên.
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm mong muốn các đảng viên sẽ tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là những tấm gương sáng góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
 Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành trên địa bàn huyện
Ngay sau Lễ trao Huy hiệu Đảng, Huyện uỷ Gia Lâm đã tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian qua, các chi, đảng bộ cơ sở của huyện đã thực hiện nghiêm túc từ công tác chuẩn bị, tuyên truyền đến công tác nhân sự. Việc xây dựng kịch bản, tổ chức trang trí, khánh tiết đại hội theo đúng quy định. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp uỷ và các bài phát biểu tham luận trình bày tại Đại hội ngắn gọn, súc tích, đánh giá đúng tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
Công tác điều hành của đoàn chủ tịch đại hội thực hiện đảm bảo theo quy định. Các cấp uỷ cơ sở đã tổ chức Đại hội một cách thiết thực an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt đánh giá cao những kết quả các chi, đảng bộ trong huyện đạt được, từ công tác chuẩn bị đến tổ chức Đại hội. Đồng thời đề nghị các chi, đảng bộ trên cơ sở chương trình hành động, cần chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác toàn khoá để tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Tại hội nghị, Huyện uỷ Gia Lâm đã biểu dương khen thưởng 9 chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần