Huyện Gia Lâm triển khai các hoạt động kỷ niệm ngành Dân vận

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/5, Ban Dân vận huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị phát động các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân Vận; 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước”; triển khai kế hoạch “Khối dân vận tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng đô thị văn minh” giai đoạn 2019 - 2020.

 Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Gia lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại hội nghị
 Tại hội nghị, Ban Dân vận huyện ủy Gia Lâm đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong giai đoạn hiện này; tổ chức hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” huyện Gia Lâm năm 2019, dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/6 – 10/7/2019; kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, biểu dương, tôn vinh các cán bộ dân vận, các tấm gương điển hình “Dân vận khéo”.
Kế hoạch “Khối vận tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng đô thị văn minh” giai đoạn 2019 – 2020 tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực chủ yếu gồm: Lĩnh vực phát triển kinh tế; lĩnh vực văn hóa – xã hội; lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng; lĩnh vực an ninh, quốc phòng; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.
Phát biểu tại hội, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Gia lâm Nguyễn Tiến Việt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của khối Dân vận trong thời gian qua. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu các cấp, ngành trong khối vận cần chủ động triển khai hiệu quả theo đúng mục đích, ý nghĩa các nội dung kế hoạch đã đề ra; tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Dân vận chính quyền” năm 2019.