Huyện Gia Lâm triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/6, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 2013 - 2018) và tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

 Ông Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu tại Hội nghị.
5 năm qua, công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Các lực lượng đã thực hiện tốt chế độ trực, nắm tình hình và kiểm tra việc thực hiện các phương án tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trên địa bàn. Các lực lượng đã kịp thời tham gia xử lý trong các tình huống bão lũ, cháy nổ, làm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản.
Năm 2018, huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai kế hoạch công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2018 với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Từ đó, toàn huyện phấn đấu thường xuyên nắm chắc tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng chống, chủ động ứng cứu nhanh, xử lý hiệu quả ngay từ giờ đầu khi có tình huống xảy ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần