Huyện Hoài Đức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước 2008, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hoài Đức chỉ ở mức khiêm tốn là 300 tỉ đồng, đến 2018, thu ngân sách trên địa bàn đã đạt con số trên 2000 tỉ đồng.

Ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng huyện Hoài Đức Huân chương Lao động hạng Nhì. Và sáng 17/1/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Hoài Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương. Tới dự có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội  Nguyễn Thị Bích Ngọc.
 Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc gắn huân chương lê quốc kỳ tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức cho biết: Những năm qua, Hoài Đức là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Giai đoạn 2012 - 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,75%/năm. Tổng giá trị sản xuất mỗi năm đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng. Năm 2018 là hơn 2000 tỉ đồng, đạt 142,7% dự toán TP giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%. Các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, An ninh – Quốc phòng được giữ vững.
Mục tiêu của Hoài Đức trong năm 2019 là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách TP giao. Tăng cường công tác quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Tập trung đầu tư hệ thống đường giao thông, đặc biệt là các tuyến đường giao thông khung. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát triển không gian xanh đô thị.
 Phó Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội  Nguyễn Thị Bích Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Hoài Đức
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất dịch vụ, cấp GCNQSDĐ. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới…
Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao huân chương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng: Để giữ gìn, phát huy những thành quả nói trên và phấn đấu để đến năm 2020 sẽ trở thành quận, Hoài Đức tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng. Phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành TP, đề xuất các cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư tại chỗ từ tiềm năng đất đai trên địa bàn.
Tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường, đặc biệt là kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, vi phạm lấn chiếm đất công, nông nghiệp, hành lang bảo vệ đê, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.
Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị huyện: Thực hiện nghiêm công tác cán bộ, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm An ninh, Quốc phòng, giảm thiểu các tệ nạn xã hội; xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh.
Coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, chính trị, hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần