Huyện Hoài Đức, xử lý hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
Kinhtedothi-Gần đây, huyện Hoài Đức đã “mạnh tay” trong xử lý công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Đặc biệt từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2025, chính quyền các xã: An Khánh, La Phù, Đông La, Song Phương đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.
Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Quý Tuấn cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, xã phát hiện và thiết lập hồ sơ vi phạm xây công trình trên đất nông nghiệp đối với 7 trường hợp, với diện tích từ 150-200m2.
Tháng 4/2025, xã An Khánh đã cưỡng chế tháo dỡ 5 trường hợp, còn 2 trường hợp sẽ cưỡng chế, tháo dỡ tiếp trong thời gian tới. Ngoài ra, chính quyền xã cũng phát hiện, kịp thời ngăn chặn 10 trường hợp đào móng, tập kết vật liệu để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Chủ tịch UBND xã La Phù Nguyễn Duy Giang thông tin, chính quyền và ngành chức năng của xã đã thành lập đoàn, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn vào thứ 3 hằng tuần nhằm kịp thời phát hiện, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. UBND xã La Phù cũng khoanh vùng trọng tâm tại các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm mới như khoảnh 1, 2, 3, 4 (thôn Minh Khai), khu Gốc Đa, khu vệ nghĩa địa, khu Mõm Bò, khu khoảnh 1, 2 (thôn Độc Lập).

Một công trình xây dựng trên đất nông nghiệp bị chính quyền xã An Khánh cưỡng chế phá dỡ.
Theo Chủ tịch UBND xã Vân Côn Hoàng Văn Tuấn, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn đã xảy ra hơn 20 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp. UBND xã đã phát hiện, ngăn chặn 10 trường hợp. Qua rà soát trong tháng 3/2025, xã phát hiện 8 công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép tại địa bàn các thôn Mộc Hoàn Giáo, Phương Quan, Quyết Tiến. Sau khi được tuyên truyền, vận động, đã có 3 công trình vi phạm tại thôn Mộc Hoàn Giáo được người dân tự giác tháo dỡ toàn bộ, trả lại hiện trạng đất ban đầu. 5 công trình còn lại được UBND xã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ và thu dọn toàn bộ vật liệu ra khỏi khu vực vi phạm.
Gần đây nhất, ngày 25/4, UBND xã Vân Côn tổ chức cưỡng chế 6 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Quy mô diện tích các công trình vi phạm từ 67,5m2 đến gần 500m2, chủ yếu xây dựng nhà cấp 4 kiên cố, xây nhà xưởng... Tại An Thượng, chính quyền xã đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 9 trường hợp vi phạm đất đai, xã Dương Liễu xử lý 15 trường hợp, xã Song Phương xử lý cưỡng chế 8 trường hợp vi phạm, phát hiện và tổ chức phá dỡ kịp thời 4 trường hợp xây tường rào, móng nhà...

Một công trình xây dựng trái phép bị chính quyền xã Song Phương "trảm".
Chủ tịch UBND xã Đông La Nguyễn Chí Hiệu cho biết, lãnh đạo địa phương thường xuyên chỉ đạo cán bộ kiểm tra, rà soát địa bàn, phát hiện, thiết lập hồ sơ đối với trường hợp vi phạm. Đồng thời tổ chức các đợt ra quân, huy động lực lượng tổ chức cưỡng chế, xử lý, tháo dỡ các công trình vi phạm ngay khi mới manh nhà. Đối với những trường hợp vi phạm tồn tại, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý dứt điểm.

Cưỡng chế công trình vi phạm tại xã Đông La, ngày 8/5/2025.
Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường, nhằm chấn chỉnh, xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn ở thời điểm ngạy cảm, huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý ngay trường hợp vi phạm. Đồng thời tập trung cao độ, quản lý chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm mới. Ngoài ra, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn các xã: Đông La, An Thượng, Đức Thượng, Dương Liễu, Vân Côn…
Trước khi làm việc với các xã, đích thân lãnh đạo huyện trực tiếp kiểm tra thực tế công trình vi phạm và công trình vi phạm đã cưỡng chế tháo dỡ trước đó. Qua đó lãnh đạo huyện đã nắm bắt, yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về Luật Đất đai. Tập trung thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, có lộ trình sử dụng đất để tránh lãng phí, tránh xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính mới. Đối với những trường hợp vi phạm, UBND huyện Hoài Đức yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật.

Huyện Hoài Đức thu ngân sách quý 1 năm 2025 đạt 1.069 tỷ đồng
Kinhtedothi - Theo Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Hoài Đức Đồng Thị Nga, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quý I năm 2025 ước thực hiện 1.069 tỷ đồng, bằng 133,9% so với cùng kỳ năm trước.

Huyện Hoài Đức: Sau sắp xếp, dự kiến chỉ còn 4 đơn vị hành chính cơ sở
Kinhtedothi - Sáng 19/4, huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung công tác liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Hoài Đức: thông qua phương án sắp xếp, thành lập 4 đơn vị hành chính cơ sở
Kinhtedothi - Sáng 26/4, HĐND huyện Hoài Đức đã họp xem xét và thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó HĐND huyện thông qua chủ trương sắp xếp, thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã mới.