Hải Dương thực hiện cách ly y tế với 3 khu dân cư ở Kim Thành

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với 3 khu dân cư tại huyện Kim Thành để tiếp tục phòng chống dịch bệnh.

3 khu dân cư gồm: Các hộ dân thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, huyện Kim Thành: Từ hộ ông Nguyễn Văn Phúc đến hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, gồm 50 hộ với 190 khẩu. Thời gian áp dụng: Tối thiểu 14 ngày kể từ 21 giờ 00 phút ngày 2/3/2021.
Huyện Kim Thành cách ly thêm một số khu vực dân cư.
Toàn bộ khu vực xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, gồm 218 hộ gia đình với 639 nhân khẩu. Thời gian áp dụng: tối thiểu 14 ngày kể từ 21 giờ 00 phút ngày 02/03/2021.
Toàn bộ khu vực xóm 3 và xóm 4 thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, gồm 315 hộ gia đình với 1207 nhân khẩu; cụ thể: Đoạn 1 gồm các hộ gia đình phía Bắc tỉnh lộ 390E, từ nhà ông Đỗ Văn Mạnh đến nhà ông Trần Văn Duyễn.
Đoạn 2 gồm các hộ gia đình phía Nam tỉnh lộ 390E, từ nhà ông Trần Văn Đồi đến nhà ông Phạm Văn Chi. Thời gian áp dụng: tối thiểu 14 ngày kể từ 18 giờ 00 phút ngày 2/3/2021.
Cũng trong chiều 4/3, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới, các bệnh nhân từ số 2.483 - 2.488 đều tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Trong số này, có 3 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, trong khu vực phong tỏa từ ngày 2/3 ( bệnh nhân từ 2.483 - 2.485). 2 ca tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, là F1 của bệnh nhân 2.480; đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3 (bệnh nhân 2.486, 2.488). 1 ca tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, là F1 của bệnh nhân 2.481; đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3 (bệnh nhân 2.487).
Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần