Dập tắt đám cháy giả định tại chợ Thạch Đà, huyện Mê Linh

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/11, UBND huyện Mê Linh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại chợ Thạch Đà. Chương trình nằm trong kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thường niên của lực lượng công an huyện.

 Tiểu thương di chuyển hàng hoá ra khỏi chợ Thạch Đà trong vụ cháy giả định
Giả định được đưa ra là có một vụ cháy xảy ra tại chợ Thạch Đà (xã Thạch Đà). Đây là khu chợ buôn bán kinh doanh sầm uất, với số lượng tiểu thương đông nhất nhì của huyện Mê Linh. Vụ cháy xảy ra khi khu chợ vẫn đang hoạt động bình thường, vào thời điểm ban ngày, có nhiều tiểu thương và người dân kinh doanh, mua bán hàng hóa…
Tại buổi diễn tập, Chỉ huy Công an huyện Mê Linh đã quán triệt đến cán bộ, tiểu thương, người dân tham gia buổi thực tập nhận thức rõ vai trò đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Quán triệt thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức chữa cháy và nhiệm vụ chỉ huy, điều hành chữa cháy của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở.
Bên cạnh đó là việc thực hiện quy trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, sử dụng hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy đã được trang bị tại cơ sở. Các biện pháp tổ chức thoát nạn cho người và di chuyển tài sản trong chợ Thạch Đà khi có cháy xảy ra...
Kết quả, buổi thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tổ chức thành công tốt đẹp. Các phương án chữa cháy được thực hiện theo đúng quy trình. Các trường hợp người dân, tiểu thương mắc kẹt giả định trong khu chợ Thạch Đà đều được cứu hộ an toàn...
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Trần Quang Hoài cho biết, buổi diễn tập tại chợ Thạch Đà là chương trình công tác thường xuyên hàng năm của công an huyện, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. Đây cũng là dịp để củng cố, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, kỹ năng thực hành xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố cho cán bộ phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại các khu chợ nói riêng cũng như người dân trên địa bàn huyện nói chung…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần