Huyện Mê Linh không tổ chức lễ phát động Tết trồng cây để tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, huyện Mê Linh đã chỉ đạo các xã, thị trấn không tổ chức lễ phát động. Tuy nhiên, các địa phương vẫn sẽ thực hiện trồng cây theo kế hoạch được giao.

Học sinh tham gia Tết trồng cây trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2020
Cuối tháng 1/2021, UBND huyện Mê Linh đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Theo đó, huyện dự kiến tổ chức lễ phát động vào hôm nay (18/2, tức mùng 7 Tết nguyên đán). Toàn huyện phấn đấu trồng mới là 7.000 cây xanh các loại.
Mặc dù vậy, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mê Linh đã liên tiếp ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 tại ổ dịch thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) và thôn Do Hạ (xã Tiền Phong). Đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Một số khu vực vẫn đang phải thiết lập vùng cách ly y tế để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, trước diễn biến trên, để tập trung nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn không tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, các địa phương sẽ vẫn tổ chức trồng cây đầu Xuân bình thường, với số lượng được phân bổ về từng xã, thị trấn theo kế hoạch.
Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn cần bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện. Đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng giám sát chặt chẽ việc thực hiện trồng cây xanh tại các xã, thị trấn, bảo đảm cao nhất hiệu quả của phong trào. Qua đó, thiết thực hưởng ứng mùa Xuân trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần