Tại huyện Mê Linh: Người dân biến vỉa hè thành nơi kinh doanh

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên tại QL 23B đoạn qua xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua cho thấy, hàng trăm tiểu thương căng ô, che bạt, thậm chí còn làm lán tạm bày bán các loại sản phẩm nông sản cả ngày trên vỉa hè.

Vỉa hè ven Quốc lộ 23B, đoạn qua xã Tiền Phong đang bị chiếm dụng.
Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh nằm ven Quốc lộ 23B rất thuận tiện cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa. Để đảm bảo mỹ quan, an toàn cho việc đi lại, năm 2016, UBND huyện Mê Linh đã xây dựng, lát gạch dọc tuyến vỉa hè ở đây.
Nhưng, do buông lỏng quản lý nên hơn 1km đường đi qua khu dân cư, đặc biệt là ở đúng những vị trí đường giao cắt ngã ba, ngã tư và khúc cua, toàn bộ vỉa hè đã bị người dân chiếm dụng để biển hiệu, hàng hóa, bàn ghế kinh doanh khiến người đi bộ chỉ còn cách phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm.
Có mặt tại QL 23B đoạn qua xã Tiền Phong vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua nhận thấy, ở đây có hàng trăm tiểu thương căng ô, che bạt, thậm chí còn làm lán tạm bày bán các loại sản phẩm nông sản cả ngày trên vỉa hè.
Không chỉ chiếm dụng vỉa hè, nhiều hộ dân còn buôn bán rau, củ, quả ngay dưới lòng đường QL 23B, con đường độc đạo kết nối trung tâm huyện Mê Linh để đi ra đường Thăng Long - Nội Bài nên thường xuyên tạo ra cảnh ùn tắc, va chạm giao thông khiến người dân rất bức xúc trước sự thiếu quyết liệt của chính quyền các cấp huyện Mê Linh.

Tuy sự việc đã xảy ra từ nhiều tháng nay nhưng lực lượng chức năng của huyện Mê Linh cũng như UBND xã Tiền Phong không có biện pháp tuyên truyền, vận động hoặc áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm vi phạm đang tồn tại đã gây bức xúc trong dư luận.
Để trả lại phong quang, sạch đẹp cho tuyến vỉa hè ven QL 23B đoạn qua xã Tiền Phong, đề nghị UBND huyện Mê Linh chỉ đạo cơ quan chức năng cùng chính quyền cấp cơ sở vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần