Huyện Mê Linh sẽ diễn tập ứng phó nguy cơ bùng phát dịch Covid-19

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Mê Linh đã lên phương án tổ chức diễn tập công tác ứng phó tại 6 xã trong tháng 3 – 4/2020.

Nội dung diễn tập gồm 3 cấp độ. Cụ thể là, dịch ở cấp độ 1: có trường hợp dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện. Dịch ở cấp độ 2: có lây nhiễm thứ phát. Dịch ở cấp độ 3: phát hiện 5 người dương tính với Covid-19, 30 người (F1) tiếp xúc gần với 5 người dương tính. Diễn tập được chia làm 2 phần gồm vận hành cơ chế và thực binh.
 Đo thân nhiệt giám sát tình trạng sức khoẻ. Ảnh: Quang Luật. 
Theo kế hoạch, diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh sẽ diễn ra tại 6 xã gồm: Tiền Phong (dự kiến diễn tập ngày 19/3/2020), Tam Đồng (dự kiến diễn tập ngày 25/3/2020), Kim Hoa (dự kiến diễn tập ngày 01/4/2020), Tự Lập (dự kiến diễn tập ngày 08/4/2020), Văn Khê (dự kiến diễn tập ngày 14/4/2020), Thạch Đà (dự kiến diễn tập ngày 17/4/2020).
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, mục đích chính của diễn tập lần này nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống khi có dịch Covid-19 ở các cấp độ. Đồng thời, nâng cao năng lực, phương pháp chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19. 
Diễn tập cũng nhằm đánh giá khả năng điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan và đơn vị có liên quan; khả năng huy động các nguồn lực; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng đối phó với các tình huống an ninh phi truyền thống.
Tính đến ngày 14/3, trên địa bàn huyện Mê Linh chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, hiện có tổng số 42 người đang trong thời gian cách ly gồm: 24 trường hợp F1 tại Bệnh viện đa khoa huyện, 1 trường hợp F1 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và 17 trường hợp được cách ly, theo dõi y tế tại nơi cư trú trên địa bàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần