Huyện Mê Linh thông tin về trường hợp nam thanh niên trốn cách ly tại Tây Ninh

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị chiều 30/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, sau khi nhận thông tin 1 nam thanh niên có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Mạc trốn khỏi khu cách ly tại tỉnh Tây Ninh, địa phương đang tiến hành rà soát và bắt buộc người này đi cách ly trở lại tại ký túc xá Trường Đại học FPT.

Khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học FPT 
Theo lời khai của anh Nguyễn Thành Nam (có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh), vào lúc 20 giờ ngày 20/3/2020, anh Nam đã nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Sau đó, người đàn ông này được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu cách ly tập trung tại trường THCS Thành Long, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Anh Nam được bố trí ở phòng B7 và đang trong thời gian chờ để xét nghiệm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2020, anh Nam đã trốn khỏi khu cách ly. Sau khi trốn khỏi khu cách ly, anh Nam đã bắt xe khách đi về Hà Nội.
Trên đường về, anh Nam có dừng tại Nam Định, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội), rồi mới về đến địa bàn huyện Mê Linh vào tối 29/3/2020.
Đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết, trên cơ sở lời khai của anh Nam, huyện cũng đã tổ chức phun thuốc khử trùng vệ sinh phòng dịch Covid-19 tại hộ gia đình anh Nam. Đồng thời, rà soát, tổ chức cách ly đối với một số thành viên trong gia đình có tiếp xúc với anh Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần