Huyện Mê Linh tuyên truyền, tập huấn kiến thức phòng chống cháy nổ cho người dân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ nay đến ngày 6/11, Công an huyện Mê Linh sẽ tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân tại 10 khu dân cư trên địa bàn thị trấn Quang Minh.

 Người dân Tổ dân phố số 1 (thị trấn Quang Minh) thực hành sử dụng bình chữa cháy
Thượng tá Ngô Tiến Long - Phó Trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết, mục đích của chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho người dân khi có sự cố xảy ra.
Tại chương trình tuyên truyền đầu tiên tổ chức tại Tổ dân phố số 1 (thị trấn Quang Minh) vừa qua, người dân đã được cán bộ Công an huyện Mê Linh thông tin nhiều nội dung thiết thực như: Phân tích các nguyên nhân gây cháy nổ và sự cố tai nạn; kiến thức cơ bản về cháy nổ; tính chất nguy hiểm của một số loạt vật liệu cháy nổ…
Bên cạnh đó, người dân còn được tiếp cận các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cơ bản; quá trình cứu chữa một vụ cháy; xử lý sự cố rò rỉ gas tại hộ gia đình; thực hành sử dụng bình chữa cháy và thao tác xử lý sự cố rò rỉ khí gas…
Thượng tá Ngô Tiến Long cho biết, việc tổ chức tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy là hoạt động thường niên của Công an huyện Mê Linh. Bên cạnh ý nghĩa đối với cộng đồng dân cư, điều này sẽ góp phần tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia khi xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn thương tích. Qua đó nâng cao hiệu quả cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại có thể gây ra…