Hơn 400 tập thể, cá nhân ngành giáo dục huyện Mỹ Đức được khen thưởng

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016).

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. 
Trong năm học 2015 - 2016, ngành giáo dục và đào tạo huyện Mỹ Đức đã tích cực đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học trong huyện đã có nhiều tiến bộ.
Tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp năm sau luôn cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 98,8%, số học sinh giỏi tăng 1,05%, số học sinh yếu giảm 0,41%, điểm tuyển sinh vào lớp 10 tăng 0,28%.

Đáng chú ý, năm học vừa qua, toàn huyện Mỹ Đức có 24 giáo viên, nhân viên giỏi cấp TP; 108 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp TP; 7 em học sinh THCS đạt giải cấp Quốc gia; 138 đạt học sinh giỏi cấp TP. Khối mầm non 100% nhóm lớp học theo chương trình mới.

Với những nỗ lực trên, năm học 2015 - 2016, huyện Mỹ Đức có 42 tập thể, 363 cá nhân được Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội và UBND huyện tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần