Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức giúp nhau phát triển kinh tế

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mỹ Đức luôn xác định tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền và Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Vì vậy, Hội CCB huyện luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".
Mô hình VAC của CCB Nguyễn Văn Hởi, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.
Trong phát triển kinh tế, với phương châm "cho nhau cần câu chứ không cho nhau con cá", các cấp Hội CCB huyện Mỹ Đức đã động viên hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp hội viên khó khăn về con giống, ngày công lao động và tạo điều kiện về vốn. Nhờ đó, các mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao xuất hiện ngày một nhiều. Đến nay, toàn Hội có 23 DN, 20 công ty TNHH, 345 trang trại quy mô từ 1,5 - 5ha, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều CCB đã vượt lên thương tật để khẳng định bản lĩnh trong phát triển kinh tế, thực sự là tấm guơng sáng cho cán bộ, Nhân dân noi theo.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội CCB huyện còn tích cực tham gia vào các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Trong đó, Hội chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", "Năm trật tự văn minh đô thị", phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Đặc biệt, Hội làm tốt nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm. Từ năm 2012 - 2017, hội viên CCB các xã, thị trấn đã cung cấp cho lực lượng công an 320 nguồn tin, bắt 206 đối tượng trộm cắp, cơ bạc, 6 vụ liên quan đến ma túy, hòa giải thành công 75 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn như: Thăm viếng nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị; thể hiện tình đồng đội, thăm hỏi các hội viên lúc ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ. Cũng trong 5 năm qua, toàn Hội đã kết nạp được 1.734 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 8.679 người. Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục đổi mới công tác sinh hoạt, chăm lo công tác giảm nghèo cho hội viên; kiên quyết bảo vệ thành quả của đảng, chính quyền, chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng của quê hương nhằm xây dựng Hội vững mạnh toàn diện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần