Hơn 50% số tổ chức cơ sở Đảng huyện Mỹ Đức đạt trong sạch vững mạnh

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016. 
Năm 2016, Huyện ủy Mỹ Đức đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả cá lĩnh vực công tác. Chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác lớn toàn khóa, trong đó đã ban hành và triển khai thực hiện 8 chương trình, 4 nghị quyết, 5 đề án.
Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân được đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở (TCCS) năm 2016, toàn huyện có 28/54 TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 7 TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 22/54 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2017, Huyện ủy Mỹ Đức tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, Huyện ủy sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm; giám sát vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần