Mỹ Đức không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/8, huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn (2007 - 2017).

Năm học 2016 - 2017, toàn huyện Mỹ Đức có 38.113 trẻ và học sinh với 1.263 nhóm lớp ở cả 3 khối. Các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục đào tạo, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Trong các kỳ thi học sinh giỏi, toàn huyện có 8 em đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia, 125 học sinh giải đạt giải cấp TP. Chất lượng đội ngũ được nâng lên, 100% giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn chiếm 78,2%.

Trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Hai tốt”, hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi các cấp được đội ngũ nhà giáo hưởng ứng tích cực rộng rãi. Từ năm 2007 đến nay, toàn ngành có 252 lượt giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp TP, 1.927 lượt giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cũng được duy trì và giữ vững với 755 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp TP.
Với những nỗ lực và thành tích đạt được, ngành GD&ĐT huyện Mỹ Đức được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 9 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Bộ GD&ĐT và UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 117 đơn vị...

Tại hội nghị, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức biểu dương, khen thưởng 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017 và 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.