Huyện Mỹ Đức ra quân giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/1, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức lễ phát động ra quân giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (VSMT) phục vụ Tết Kỷ Hợi và lễ hội chùa Hương năm 2019.

 Huyện Mỹ Đức ra quân giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, VSMT đã được huyện quan tâm thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán để vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và VSMT vẫn diễn ra. Do đó, để khắc phục tình trạng trên cũng như tạo sự chuyển biến về nhận thức và y thức chấp hành của người dân trong việc chấp hành quy định pháp luật giao thông đường bộ, trật tự đô thị, huyện Mỹ Đức triển khai ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2019”.
 Lực lượng chức năng giải tỏa công trình lấn chiếm trên phố Đại Đồng
Theo đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng và VSMT; tự giác tháo dỡ, thu dọn các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo đường thông, hè thoáng, bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp.
Cùng với đó, các lực lượng chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ để thực hiện hiệu quả công tác giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đảm bảo nhanh, gọn, an toàn. Đặc biệt, kiên quyết tháo dỡ và xử lý các trường hợp chây ì, không chấp hành. Các lực lượng chức năng huyện đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT và ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lăng mạ, chống đối người thi hành công vụ và làm nhiệm vụ giải tỏa.
 Tăng cường vệ sinh môi trường trên các tuyến phố
“Để công tác giải toả đạt hiệu quả cao, huyện Mỹ Đức quyết tâm, triển khai nghiêm túc các biện pháp để tạo mỹ quan đô thị sạch đẹp, đường thông hè thoáng, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại và du khách về trảy hội chùa Hương” - Phó Chủ tịch Đặng Văn Triều nhấn mạnh.
 
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng huyện và thị trấn Đại Nghĩa đã tập trung giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT trên các tuyến TL419, 424, khu vực vườn hoa bờ sông Đáy, khu vực ngã 5 Tế Tiêu trên địa bàn thị trấn.
Theo đó, lực lượng giải tỏa chia làm 2 đoàn: Đoàn 1 giải tỏa tuyến vườn hoa bờ sông Đáy, khu vực cổng chợ Tế Tiêu, tuyến TL424; Đoàn 2 giải tỏa tuyến TL419 (đoạn từ Nhà thi đấu đến đường bệnh viện đa khoa huyện, khu vực chợ Văn Giang). Đối với các xã, sẽ tiến hành giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chỉnh trang đô thị các khu trung tâm xã và các trục đường giao thông chính từ nay đến hết tháng 1/2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần