Huyện Mỹ Đức: Tuyên dương, khen thưởng 154 giáo viên, học sinh giỏi tiêu biểu

Bình Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/5, huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, nhân viên và học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2016 - 2017.

Nhằm tiếp tục thực hiện “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học 2016 - 2017 thầy và trò ngành giáo dục Mỹ Đức đã nỗ lực tổ chức dạy và học theo hướng đổi mới, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.
 Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt trao thưởng cho các giáo viên giỏi tiêu biểu.
Tại hội thi Giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi cấp TP có 7 giáo viên đạt giải. Trong cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning và thiết kế bài giảng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn cấp THCS cấp TP có 29 giáo viên đạt giải. Đáng chú ý, nhiều thầy cô phụ trách các đội tuyển Ngữ văn, Hóa học, Sinh học và Giáo dục công dân đã làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi với tỷ lệ đạt giải trên 70%. Kết quả, đã có hàng nghìn học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và 172 học sinh đạt giải cấp TP. Trong đó có nhiều trường đạt thành tích tiêu biểu như: Trường Tiểu học Đồng Tâm, Hợp Thanh A, Hợp Thanh B, An Mỹ; Trường THCS Tế Tiêu, Bột Xuyên, Hương Sơn, Hợp Thanh. Đặc biệt trong năm học 2016 - 2017 đã có 11 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, gồm: 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Không chỉ học tập tốt, nhiều tấm gương học sinh còn thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy bằng những hành động, việc làm thể hiện lòng dũng cảm, thái độ trung thực. Chẳng hạn như, em Hoàng Minh Hải, học sinh lớp 7B - Trường THCS Xuy Xá đã dũng cảm cứu 1 em học sinh khác thoát khỏi tai nạn đuối nước.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu trao thưởng cho các học sinh giỏi tiêu biểu.
Em Nguyễn Thế Hùng, học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Vạn Kim, em Hoàng Xuân Khoa, học sinh lớp 5C - Trường Tiểu học Lê Thanh A nhặt được của rơi trả lại người mất. Nhiều em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đã vươn lên đạt thành tích cao trong học tập như: Em Đặng Văn Toàn, học sinh lớp 9A trường – Trường THCS Bột Xuyên, em Trần Văn Duy lớp 9A - Trường THCS Hùng Tiến...

Tại hội nghị, 154 giáo viên, nhân viên, học sinh giỏi tiêu biểu của huyện được tuyên dương, khen thưởng vì đã đạt thành tích cao trong năm học 2016 - 2017.