Huyện Phú Xuyên: Chậm xử lý nhiều công trình xây trên mương thủy lợi

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do buông lỏng quản lý nên hàng chục công trình xây dựng trái phép mọc trên mương tiêu xã Phú Túc từ trước năm 2010. Báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh tình trạng này và cuối năm 2017 huyện Phú Xuyên đã có kế hoạch xử lý. Tuy nhiên đến nay các vi phạm vẫn tồn tại.

 Công trình vi phạm xây dựng trên mương tiêu xã Phú Túc. Ảnh: Công Tâm
Qua rà soát, đối chiếu để củng cố hồ sơ xác định công trình vi phạm xây dựng trên mương thủy lợi xã Phú Túc từ năm 1989 - 2010 nhận thấy, do chính quyền địa phương giai đoạn này buông lỏng quản lý nên đã để người dân trong xã chiếm dụng lòng mương tiêu thủy lợi gần đường liên xã Phú Túc - Hoàng Long xây dựng công trình, sinh sống, buôn bán tại đây. Hiện có 52 công trình với hàng trăm cột trụ làm bằng bê tông cốt thép được đóng, chôn xuống lòng mương thủy lợi tồn tại nhiều năm qua gây cản trở dòng chảy nước sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn.
Năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ công trình vi phạm. Đồng thời có kế hoạch cưỡng chế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên việc tổ chức cưỡng chế chưa thể thực hiện được. Do vậy, 52 công trình (4 công trình nhà 2 tầng, 48 công trình nhà khung sắt mái tôn, cấp bốn) vẫn ngang nhiên tồn tại gây cản trở dòng chảy.

Liên quan đến nội dung này, Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng huyện Phú Xuyên Lâm Minh Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, qua kiểm tra, Đội xác định có 52 công trình vi phạm, nhỏ nhất khoảng 30m2, rộng nhất hơn 50m2, trong đó có 4 công trình nhà 2 tầng xây dựng kiên cố bằng gạch, bê tông cốt thép. Đến nay, công tác rà soát lại toàn bộ hồ sơ và xây dựng kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm trên mương thủy lợi xã Phú Túc đã cơ bản hoàn tất. Hiện, chỉ còn chờ UBND huyện tổ chức buổi đối thoại (cấp huyện) với các hộ dân và thống nhất với khối nội chính ấn định thời gian cưỡng chế công trình.

Lý giải việc vì sao đến nay địa phương vẫn chưa xử lý dứt điểm 52 công trình vi phạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công cho biết, căn cứ vào Kết luận số 27-KL/UBKTTU ngày 20/1/2017 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội xác định UBND huyện Phú Xuyên phải tháo dỡ 273 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công.
Do tính chất cấp bách nên năm 2017 UBND huyện mới chỉ tiến hành tháo dỡ được hơn 100 công trình tại một số xã, thị trấn. Chính vì vậy, việc xử lý công trình vi phạm tại xã Phú Túc phải tạm dừng lại. “Để xử lý dứt điểm vi phạm tại xã Phú Túc, ngày 8/2/2018, UBND huyện có Kế hoạch số 47/KH-UBND giao cho Đội Thanh tra Xây dựng cùng cơ quan chuyên môn và UBND xã rà soát lại toàn bộ hồ sơ để tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, xây dựng kế hoạch cưỡng chế 52 công trình vi phạm trong tháng 6 tới. Quan điểm của UBND huyện cương quyết không để vi phạm tồn tại” - ông Công nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần