Huyện Phú Xuyên ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/6/2015, Huyện đoàn Phú Xuyên tổ chức Lễ khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 với chủ đề: “Giữ gìn trật tự văn minh đô thị - xây dựng nông thôn mới”. Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhất là công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia trải nghiệm mùa hè xanh tình nguyện 2015, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, có một mùa hè vui tươi bổ ích.

Kinhtedothi - Ngày 2/6/2015, Huyện đoàn Phú Xuyên tổ chức Lễ khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 với chủ đề: “Giữ gìn trật tự văn minh đô thị - xây dựng nông thôn mới”. Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhất là công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia trải nghiệm mùa hè xanh tình nguyện 2015, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, có một mùa hè vui tươi bổ ích.

 
Huyện Phú Xuyên ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 - Ảnh 1

Ngay sau lễ phát động, đoàn thanh niên xã Khai Thái cùng 150 đoàn viên, thanh niên cụm Đoàn Cầu giẽ, thị trấn Phú Xuyên, Tri Thủy, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và đội Thanh niên tình nguyện cấp huyện tiến hành rải đá cấp phối đường giao thông nội đồng trên địa bàn thôn Vĩnh Hạ. Đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXIV. 

Cùng ngày, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức trao tặng 2 căn nhà “mái ấm tình thương” cho 2 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn là chị Đặng Thị Thanh, thôn Gia Phú, xã Tân Dân và chị Lại Thị Tư, tiểu khu Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên.

 
Huyện Phú Xuyên ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 - Ảnh 2

Căn nhà của gia đình chị Tư được xây dựng với diện tích từ 55m2; tổng trị giá công trình là 137 triệu đồng. Ngôi nhà được khởi công vào ngày 16/3/2015; đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chị Đặng Thị Thanh ở thôn Gia Phú, xã Tân Dân sinh năm 1959 trước là thanh niên xung phong vào làm kinh tế ở Lâm Đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 của chị Đặng thị Thanh có diện tích 35m2 với tổng trị giá gần 74 triệu đồng.