Huyện Quốc Oai: Gần 200 đô vật tham gia tranh tài

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/4, tại sới vật tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai đã diễn ra lễ Khai mạc Giải vật Dân tộc, tự do huyện Quốc Oai; giải vật cổ truyền thị trấn Quốc Oai mở rộng lần thứ nhất năm 2021.

 Gần 200 đô vật trên địa bàn huyện Quốc Oai và các tỉnh, thành tham gia tranh tài
Giải vật Dân tộc, tự do huyện Quốc Oai và giải vật cổ truyền thị trấn Quốc Oai mở rộng lần thứ nhất năm 2021 có sự góp mặt của gần 200 đô vật trên địa bàn huyện Quốc Oai, đội tuyển vật Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước tham gia tranh tài. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận tranh tài ở nhiều nội dung. Ở nội dung vật Dân tộc nam, các vận động viên thi đấu ở 8 hạng cân (từ 40kg đến 71kg trở lên), thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua tính điểm.
 Các đô vật nữ tham gia tranh tài.
Ở nội dung vật tự do nữ thi đấu ở 4 hạng cân, từ 45kg đến 60kg trở lên, thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Các trận đấu diễn ra rất sôi nổi, hấp dẫn, trên tinh thần thể thao cao thượng, trung thực. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, gay cấn. Giải vô địch vật Dân tộc, tự do huyện Quốc Oai; giải vật cổ truyền thị trấn Quốc Oai mở rộng lần thứ nhất năm 2021 sẽ kéo dài đến hết ngày 21/4/2021.
 Giải đấu thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ.
Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Quốc Oai Nguyễn Văn Vinh cho biết, Quốc Oai là địa phương có bề dày thành tích về phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Hàng năm huyện duy trì hoạt động các lớp năng khiếu thế mạnh là vật, võ, điền kinh... cung cấp nhiều lượt vận động viên, mang về nhiều tấm huy chương cho TP và Quốc gia, đặc biệt là môn vật.
Giải vật Dân tộc, tự do huyện Quốc Oai và giải vật cổ truyền thị trấn Quốc Oai mở rộng lần thứ nhất năm 2021 được tổ chức quy tụ hầu hết các đô vật mạnh trên địa bàn trong và ngoài huyện tham gia tranh tài. Thông qua giải đấu, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong toàn huyện, xây dựng đời sống sức khỏe và tinh thần lành mạnh trong các tầng lớp Nhân dân. Giải đấu còn là dịp để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa thể thao của Nhân dân, qua đó nêu cao tinh thần tự hào dân tộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần