Huyện Sóc Sơn: Cách ly 20 trường hợp liên quan ca nhiễm Covid-19 tại huyện Mê Linh

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi có thông tin về các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Mê Linh (huyện Mê Linh), UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung rà soát những người có liên quan.

Cách ly là giải pháp hiệu quả ngăn lây lan dịch Covid-19.
Đến ngày 9/4, các đơn vị chức năng huyện Sóc Sơn đã xác định được 147 trường hợp có liên quan đến 2 bệnh nhân số 243 và 250 ở xã Mê Linh. Trong đó, có 20 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 (F2). 127 người khác là các trường hợp F3. Hiện, 20 trường hợp F2 đang được tổ chức cách ly tại nhà.
Liên quan đến ca bệnh 237 người Thụy Điển - trường hợp được xem là có quá trình dịch tễ phức tạp nhất Việt Nam, hiện, huyện Sóc Sơn xác định có 8 người liên quan. Hiện, 8 người đang được khuyến cáo cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.
Tính đến ngày 9/4, toàn huyện Sóc Sơn đã có 946 người hết thời gian cách ly bắt buộc. Hiện, còn 139 người phải cách ly bắt buộc phòng dịch Covid-19. Trong đó, có 106 người có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Trong tổng số 761 người đang được cách ly theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng, số trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai cũng chiếm đa số với 674 trường hợp.
Trên địa bàn huyện Sóc Sơn đến nay chưa xác định có người bị nhiễm Covid-19. Có 11 trường hợp nghi nhiễm, nhưng 11/11 trường hợp đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, 7/11 trường hợp đã được xuất viện; 4 trường hợp đang được theo dõi thêm.