Huyện Sóc Sơn đối thoại, giải đáp 5 nhóm vấn đề dân sinh bức xúc

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/7, huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và người dân năm 2017.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn giải đáp kiến nghị của người dân.
Tại hội nghị, 15 đại biểu phát biểu và kiến nghị bằng văn bản với hơn 50 ý kiến tập trung vào những vấn đề liên quan đến 5 nhóm vấn đề: Phát triển kinh tế của huyện (vấn đề quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, quy trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế); dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới; quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý và bảo vệ rừng, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, đất); vấn đề môi trường (ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Nam Sơn, các khu công nghiệp, sản xuất trong dân, vấn đề thoát nước nông thôn, ô nhiễm tiếng ồn khu vực sân bay…); đầu tư các dự án; tình hình an ninh trật tự, các chính sách và phát triển đảng viên mới trong thanh niên...
Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất tại Hội nghị. Đối với những vấn đề MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện Nhân dân phản ánh, trao đổi liên quan đến thẩm quyền địa phương đã được đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Sóc Sơn làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đồng thời, giao cho các cơ quan chức năng, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ.

Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện Nhân dân là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm thực hiện tốt Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.