Huyện Sóc Sơn tuyên gương 52 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 5/10, huyện Sóc Sơn tổ chức Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu lần thứ X năm 2019.

ãnh đạo huyện Sóc Sơn tặng giấy khen cho những gương mặt tiêu biểu tối 5/10
Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ những đoàn viên, thanh thiếu nhu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, học sinh, sinh viên trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc, tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2019.
Năm nay, Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định đã thẩm định lựa chọn tuyên dương 52 gương, trong đó 46 gương mặt trẻ tiêu biểu, 6 gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc. Trong 52 gương mặt trẻ tiêu biểu có 18 gương khối tân sinh viên, 18 gương lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; 3 phát triển kinh tế; 3 gương lĩnh vực an ninh trật tự - an toàn xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; 10 gương lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật, thể dục thể thao.
Như vậy, sau 10 năm (2010 - 2019) thực hiện chương trình “Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn”, đã có 703 gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh. Trong đó, lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 150 gương; lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế 42 gương; lĩnh vực an ninh trật tự-an toàn xã hội, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng 36 gương; lĩnh vực văn hoá nghệ thuật - thể dục thể thao 72 gương; khối tân sinh viên 403 gương.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh biểu dương thành tích của Đoàn thanh niên, tuổi trẻ của huyện và đặc biệt là 52 gương mặt trẻ tiêu biểu. Đồng chí bày tỏ mong muốn, các gương mặt trẻ tiêu biểu không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, lao động sáng tạo, sống có lý tưởng, hoài bão, biết xả thân vì lợi ích chung, đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, cống hiến khả năng, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương Sóc Sơn, Thủ đô và đất nước tiến bước vững chắc trên con đường hội nhập.