Huyện Sóc Sơn xử phạt vi phạm giao thông trên 300 triệu đồng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo sau gần 1,5 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông của huyện Sóc Sơn, ngay sau khi có chủ trương của TP, Ban chỉ đạo 197 của địa phương đã họp, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp.

Từ ngày 10/3 đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm. Cụ thể, đã tháo dỡ 197 lều quán, 182 mái che - mái vẩy, thu giữ 777 biển quảng cáo, phá dỡ 134 bục bệ - cầu dẫn, phát quang cành cây trên 20km. Giải tỏa một điểm chợ cóc tại xã Việt Long. Đồng thời, ký cam kết không vi phạm, không tái diễn vi phạm đối với 3.336 cơ sở và hộ sản xuất, kinh doanh.
Đặc biệt, cơ quan công an siết chặt bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Trong 1,5 tháng, đã kiểm tra, xử lý trên 620 hành vi vi phạm, phạt tiền trên 300 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 89 trường hợp. Dù vậy, thống kê trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn huyện vẫn để xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 13 người.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 197 huyện Sóc Sơn, sau gần 1,5 tháng tổ chức ra quân, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán tại một số địa bàn còn tồn tại, chưa giải quyết triệt để. Điển hình như đoạn: Quốc lộ 2 (qua các xã Tân Dân, Thanh Xuân, Phú Cường), tỉnh lộ 131 (khu vực trước cổng Khu công nghiệp Nội Bài). Công tác xử lý vi phạm và quản lý chống tái lấn chiếm của một số địa phương còn chưa kiên quyết, thiếu giải pháp hiệu quả. Công tác phối hợp trong ra quân, xử lý có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ… 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần