Huyện Thạch Thất: Chốt danh sách nhân sự ứng cử HĐND

Vũ Vân - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã thông qua kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri ở các địa phương đã đánh giá những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đều có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tham gia tích cực các hoạt động của thôn, tổ dân phố nơi cư trú; đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Huyện Thạch Thất chốt danh sách nhân sự ứng cử HĐND huyện. (Ảnh: Vũ Vân).
Hội nghị cũng đã báo cáo phân tích đánh giá tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần, cơ cấu kết hợp trong danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua lý do của 7 trường hợp có đơn xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện. Dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần người chính thức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện sau hiệp thương lần 3.
Các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận và nhất trí với đơn của 7 trường hợp xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết, thống nhất cao với 100% đại biểu dự hội nghị đồng ý thông qua danh sách chính thức 56 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cơ cấu thành phần: Công tác Đảng 13 người chiếm 23,2%; công tác chính quyền 9 người, chiếm 16%; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 9 người, chiếm 16%; các ngành thuộc UBND 12 người, chiếm 21,4%; đơn vị sự nghiệp 8 người, chiếm 14,2%; Lực lượng vũ trang 2 người, chiếm 0,35%, chức sắc tôn giáo 1 người, chiếm 0,17%; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 2 người, chiếm 0,35%.
Cơ cấu kết hợp, nữ 29 người, chiếm trên 51,7%; tuổi dưới 40 có 10 người, chiếm 17,8%; dân tộc thiểu số 2 người, chiếm 0,35%; chức sắc tôn giáo 1 người, chiếm 0,17%; tái cử 18 người chiếm 32,1%.
Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử.