Thạch Thất công bố 77/90 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/9, đại diện Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, 77 trong số 90 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn đã điều trị khỏi bệnh, được cho về nơi cư trú thực hiện cách ly, tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Tính đến ngày hôm nay (21/9), huyện Thạch Thất ghi nhận 90 trường hợp dương tính với Covid-19 tại 9 xã, thị trấn, gồm: Phùng Xá (60), Tiến Xuân (12), Bình Phú (7); Hữu Bằng (6); thị trấn Liên Quan (1); Cẩm Yên (1); Yên Bình (1), Thạch Xá (1), Yên Trung (1). Trong số 77 bệnh nhân đã được ra viện, gồm: Phùng xá: 53, Tiến Xuân: 8, Liên Quan: 1, Cẩm yên: 1, Yên Bình: 1, Bình Phú, 6, Hữu Bằng: 6, Thạch Xá: 1). Đáng chú ý, từ ngày 15/9 đến nay huyện không có thêm ca nhiễm mới.

“Các bệnh nhân khác vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị. Đối với những trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện vẫn phải tiếp tục tự cách ly tại nhà theo quy định, chủ động theo dõi sức khoẻ, phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất khi có biểu hiện bất thường về sức khoẻ. Bên cạnh, chúng tôi cũng đề nghị người dân nêu cao tinh thần tự giác, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đảm bảo an toàn” – đại diện Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất cho hay.

Cơ quan chức năng huyện Thạch Thất đề nghị người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch (trong hình, lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại địa bàn).

Liên quan đến các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn, đại diện Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất cho biết thêm, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho bệnh truyền nhiễm phát triển, một trong số đó là sốt xuất huyết, có khả năng lây lan, dễ dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Từ ngày 8/9/2021 đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 21 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó: xã Hương Ngải 20 ca; thị trấn Liên Quan 1 ca. Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện ghi nhận tổng số 25 ca mắc sốt xuất huyết (Bình Phú: 1, Lại Thượng 1; Canh Nậu: 2; Hương Ngải: 20; Liên Quan: 1).

Để thực hiện biện pháp phòng dịch, người dân cần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, không treo quần áo trên tường để giảm bớt chỗ trú ngụ của muỗi, đậy kín dụng cụ chứa nước, cọ rửa, thay nước ít nhất 1 lần/tuần, đặc biệt lưu ý cây cảnh thủy sinh trong nhà. Ngoài ra, cần thực hiện thu gom, hủy bỏ phế thải có thể chứa nước như lốp xe cũ, chai lọ, vỏ đồ hộp...