Huyện Thạch Thất: Thu ngân sách nhà nước gấp 3 lần dự toán TP giao

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/12, HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức kỳ họp thứ 6.

Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi, xây dựng cơ bản… và thông qua một số nghị quyết năm 2017. Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/12.
Đại diện TP phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp.
Năm 2017, kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt trên 16.518 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2016. Đáng chú ý, cả 3 nhóm lĩnh vực kinh tế gồm: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản, nông - lâm - thủy sản và thương mại - dịch vụ - du lịch đều có sự phát triển với mức tăng lần lượt so với năm 2016 là: 15,6%, 3,2% và 18,2%. Năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 604 tỷ đồng, bằng 301% (gấp hơn 3 lần) dự toán TP giao. Tổng thu ngân sách huyện ước đạt gần 1.720 tỷ đồng, bằng 121% dự toán huyện giao. Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn huyện có khoảng 69% người dân được sử dụng nước sạch; trên 85% người dân được tiếp cận bảo hiểm y tế; gần 5.000 lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm, đến nay còn khoảng 2,6%...
 Toàn cảnh kỳ họp.
Dù đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch Thất năm 2017 vẫn còn một số hạn chế. Một số vi phạm trật tự đất đai chưa được giải quyết triệt để (cụm công nghiệp Kim Quan - Phùng Xá, các xã: Canh Nậu, Thạch Xá, yên Trung). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương còn thấp, điển hình như tại xã Phùng Xá 75,7%, Yên Trung 78,35%... Việc cưới văn minh có nơi còn chưa tốt, tỷ lệ hỏa táng tại nhiều địa phương còn thấp, nhất là tại các xã: Đồng Trúc 5,26%; Hữu Bằng 15,7%; Hạ Bằng 19,3%...

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 13 đề án của UBND huyện nhằm thực hiện có hiệu quả 5 chương trình công tác lớn của Huyện ủy Thạch Thất. UBND huyện cũng đã có kế hoạch hành động với 3 nhóm lĩnh vực gồm: Quy hoạch, phát triển kinh tế, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằn, xây dựng nông thôn mới; văn hóa - xã hội và công tác nội chính, với 23 nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thời gian tới.