Huyện Thanh Oai: Chậm xử lý lò tái chế dầu mỡ

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều tháng nay, người dân khu Quán Mứt, thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai phải sống chung với ô nhiễm môi trường từ lò sản xuất tái chế dầu mỡ của ông Nguyễn Văn Bình. Điều đáng nói, lò sản xuất này hoạt động ngay gần khu dân cư...

 Cơ sở tái chế dầu mỡ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Trường
Lén lút hoạt động

Theo phản ánh của người dân, khu Quán Mứt thuộc vùng bãi ven sông Đáy sản xuất kém hiệu quả nên UBND xã Thanh Cao cho một số hộ dân thuê thầu đất để trồng cây ăn quả, trong số này có ông Bình thuê gần 20.000m2 từ tháng 11/2015 - 10/2020. Thời gian qua, ông Bình không chỉ trồng cây ăn quả mà còn dựng lều lán tạm bằng khung sắt, mái tôn rộng hơn 30m2 ở vị trí ven sông Đáy, nằm lẩn khuất, ngụy trang dưới tán lá cây để che mắt cơ quan quản lý và người dân về hành vi thu gom, tái chế dầu mỡ gây ô nhiễm môi trường.

Qua tìm hiểu được biết, thời gian trước, cơ sở này hoạt động suốt cả ngày đêm nhưng gần đây, chủ yếu hoạt động vào khoảng 2 - 4 giờ sáng. Đây là thời điểm hầu hết các gia đình đang chìm trong giấc ngủ thì cơ sở này bắt đầu nhả khói, phát tán mùi khó chịu ra bên ngoài. Mặc dù người dân đã phản ánh sự việc đến UBND huyện Thanh Oai và UBND xã Thanh Cao nhưng không hiểu lý do gì đến nay chủ cơ sở vẫn lén lút hoạt động.

Sáng 24/6, phóng viên có mặt tại lò sản xuất tái chế dầu mỡ thải của ông Bình. Tại thời điểm này, lò không hoạt động. Tuy nhiên, phía bên trong lò tái chế vẫn ngổn ngang hàng chục thùng phuy và hệ thống ống dẫn, lò nấu dầu mỡ thủ công. Trên nền đất vương vãi dầu mỡ khiến cỏ, cây xung quanh héo úa.

Sẽ xử lý dứt điểm?

Chủ tịch UBND xã Thanh Cao Lê Bá Tuấn cho biết, do vị trí đất ông Bình thuê thầu rộng gần 20.000m2 nằm ven sông Đáy và ở cuối khu vực các hộ dân đang trồng cây ăn quả, xa đường đi lại. Đến đầu năm 2019, người dân phát hiện và phản ánh việc ông Bình dựng lều lán làm lò tái chế dầu mỡ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, chất thải còn được xả thẳng xuống sông Đáy, làm ảnh hưởng tới nguồn nước. Qua đó, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động, tháo dỡ di dời toàn bộ phương tiện, máy móc ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, ông Bình chỉ chấp hành trong một thời gian ngắn rồi lại tái phạm, lén lút hoạt động vào buổi sáng sớm. “Hành vi tái vi phạm của ông Bình gây khó khăn cho chính quyền địa phương, rất mong UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ UBND xã xử lý dứt điểm, tạo cảnh quan môi trường nơi đây” - ông Tuấn đề nghị.

Để làm rõ thông tin, phóng viên đã trao đổi với Trưởng phòng TN&MT huyện Thanh Oai Đoàn Viết Tuấn về sự việc này. Ông Tuấn cho biết: Do Phòng TN&MT không nhận được thông tin phản ánh của người dân, báo cáo của UBND xã cũng như văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện nên không nắm bắt được sự việc. Do vậy, chưa kịp thời cùng chính quyền địa phương vào cuộc xử lý vi phạm. Ông Đoàn Viết Tuấn khẳng định “Ngay sau buổi làm việc với phóng viên, Phòng sẽ cử cán bộ về xã Thanh Cao kiểm tra, làm rõ sự việc. Nếu đúng như phóng viên phản ánh, Phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Công an huyện, Đội quản lý trật tự xây dựng cùng UBND xã vận động ông Bình tháo dỡ công trình vi phạm cùng toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ tái chế dầu mỡ, hoàn trả mặt bằng khu đất. Quan điểm của UBND huyện là sẽ không để vi phạm tồn tại”.