Huyện Thanh Oai: Có kiến nghị của cử tri qua nhiều kỳ tiếp xúc chưa được giải quyết triệt để

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/11, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 14) đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu đã thông tin tới toàn thể cử tri huyện Thanh Oai dự kiến nội dung, thời gian, công tác tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV, báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri địa phương trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV và tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017 trên địa bàn TP...
 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại cuộc tiếp xúc .
Cũng tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 14) gồm bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và các ông: Đinh Trường Thọ - Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội, đã lắng nghe gần 20 ý kiến, phản ánh của 7 cử tri huyện Thanh Oai. Nội dung kiến nghị tập trung vào tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất sau khi các địa phương hoàn thành chương trình nông thôn mới (hệ thống cấp điện, đường giao thông nông thôn, kênh mương, thủy lợi nội đồng…); tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; sự xuống cấp của trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… Đặc biệt, có ý kiến cử tri cho rằng, một số kiến nghị qua nhiều kỳ tiếp xúc, nhưng chưa được giải quyết triệt để. Đơn cử như tình trạng đốt phế thải tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 15/11.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà có mặt tại cuộc tiếp xúc đã trả lời một số ý kiến của cử tri liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương. Đối với nhóm kiến nghị chiếm tỷ lệ lớn nhất của cư tri về lĩnh vực đầu tư công, bà Hà cho biết: Trong kế hoạch đầu tư công của huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020, tổng hợp nhu cầu vốn lên tới trên 5.000 tỷ đồng. Hàng năm, huyện chỉ bố trí được hơn 90 tỷ đồng, cùng với khoảng 80 tỷ đồng do TP hỗ trợ, nếu nhân lên cho 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) thì nguồn vốn bố trí được cũng chỉ khoảng 1.000 tỷ đồng. Do nguồn kinh phí rất hạn hẹp, nên không thể cùng lúc đầu tư nhiều dự án mà cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của T.Ư, TP, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV (đơn vị bầu cử số 14) đã tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của cử tri huyện Thanh Oai. Đồng thời cho biết, sẽ rà soát, nghiên cứu, báo cáo HĐND TP Hà Nội xem xét theo thẩm quyền trong Kỳ họp thứ 5 sắp tới, trong đó, trọng tâm ưu tiên đề xuất giải quyết là nhóm các dự án dân sinh bức xúc kéo dài.