Huyện Thanh Oai đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quản lý đất đai, môi trường… đã được giải đáp tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai vừa tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện.

 Quang cảnh hội nghị đối thoại

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định, hội nghị đối thoại trực tiếp có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực trong việc giúp cho các đồng chí lãnh đạo huyện được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận và Nhân dân quan tâm; đồng thời, đây cũng là dịp để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng các cấp chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ghi nhận 13 ý kiến và trực tiếp trả lời các đại biểu. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trả lời về những tiêu chí phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới như: Quy hoạch vùng chuyển đổi, chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ; đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các trường học, nhà văn hóa… Huyện sẽ cân đối ngân sách, lập kế hoạch tài chính để bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra đối với từng lĩnh vực.

 Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng giải đáp các kiến nghị tại hội nghị đối thoại

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện tiếp tục tập trung triển khai nhằm tạo diện mạo mới cho nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, làng nghề; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung triển khai quy hoạch vùng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch công nghệ, tạo tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp quy hoạch chung của TP và huyện, gắn với quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, đối với vấn đề môi trường, môi trường làng nghề, huyện tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm thực hiện hiệu quả các tiêu chí về môi trường mà Đại hội đại biểu lần thứ XXIII huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Về vấn đề đất đai, huyện tiếp tục mời các sở, ngành chức năng phối hợp, giúp đỡ trong công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết tồn tại và vi phạm; tránh phát sinh những điểm nóng...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ yêu cầu, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở cần tiếp tục có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động nắm thông tin và tuyên truyền cho Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những chủ trương mới để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân nhằm đạt mục tiêu xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao.