Huyện Thanh Oai: Nhiều chuyển biến tích cực về văn hóa - xã hội

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2020, vượt khó khăn do tác động của dịch Covid-19, công tác văn hóa - xã hội của huyện Thanh Oai đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chiều 29/12, huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị Tổng kết công tác văn hóa - xã hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Về lĩnh vực văn hóa - thông tin: Năm 2020, Thanh Oai có 90% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 86,4% làng, tổ dân phố văn hóa, 74,6% cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, có 3 làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu. Huyện thực hiện nghiêm túc việc quản lý các hoạt động kinh doanh vui chơi, giải trí, đặc biệt trong bối cảnh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Năm qua, huyện cũng tổ chức thành công Hội chợ du lịch làng nghề truyền thống và sinh vật cảnh. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao sôi nổi, đạt nhiều thành tích tại các giải thi đấu các cấp

 Lãnh đạo huyện Thanh Oai khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Huyện chỉ đạo 100% nhà trường thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học, tổ chức các hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi từ cấp trường, cấp huyện, cấp TP. Quy mô trường lớp có bước phát triển. Toàn huyện có 75 cơ sở giáo dục công lập (gồm 26 trường mầm non, 24 trường tiểu học, 21 trường THCS, 3 trường THPT, 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên). Nhờ đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay Thanh Oai có 57/74 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77% (xếp 12/30 quận, huyện trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia).

Về lĩnh vực y tế, dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm: Năm 2020, huyện đã thực hiện tốt các kế hoạch, phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm; quản lý hiệu quả các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Chỉ đạo hiệu quả các họat động y tế - dân số, chuẩn quốc gia về y tế xã, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây nhiễm… Tổ chức ký cam kết đối với 63/63 cơ sở kinh doanh dược phẩm về thực hiện nghiêm túc các quy định hành nghề trong phòng chống dịch Covid-19.

Về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Thanh Oai đã thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND TP. Huyện đã tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và đề nghị các DN đóng trên địa bàn có chính sách thu hút lao động địa phương. Cùng với đó, huyện quan tâm, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội đúng quy định; tặng quà Tết cho các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật. Đặc biệt, Thanh Oai chú trọng thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%.

 Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

Trong năm 2021, Thanh Oai tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hoàn thiện các tiêu chí xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu để nhân rộng trên toàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện các chính sách, khuyến khích các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt là đẩy mạnh xã hội hóa công tác văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch; duy trì việc thực hiện các bộ quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần