Huyện Thanh Trì tổ chức đối thoại về nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/9, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật khẳng định, Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị.
 Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Hà Ánh)
Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh và việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
Trong không khí thẳng thắn,cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã nêu 23 ý kiến, tập trung vào các vấn đề như kiến nghị đầu tư thêm quỹ đất xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; nâng cấp, cải tạo đình làng; đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xây dựng đài tưởng niệm Chu Văn An; công khai ngân sách nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã; sớm ban hành các thủ tục hành chính để người dân sớm được hưởng địa danh chính thức sau khi sáp nhập các thôn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tập thể…
Ngoài ra, các đại biểu đóng góp ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường…
Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Thanh Trì đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất tại hội nghị.
Cụ thể, trả lời về công tác quản lý trật tự đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết sẽ tăng cường xử lý, làm rõ trách nhiệm đối với các trường hợp đổ trộm rác thải, phế thải; đồng thời yêu cầu chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường.
Đối với vấn đề đầu tư quỹ đất, cải tạo nhà văn hóa tại thôn, xã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, vừa qua, sau khi rà soát đã tổng hợp 30 dự án nhà văn hóa sẽ sớm được đầu tư, nâng cấp trong thời gian tới. Đối với việc tu bổ, tôn tạo đình làng, khu di tích lịch sử, đề nghị UBND các xã lập danh sách trình cấp có thẩm quyền sớm có kế hoạch triển khai.
Về nội dung tập trung di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội đô, UBND huyện tiếp có đề xuất, kiến nghị TP sớm di dời Nhà máy phân lân Văn Điển nhằm đảm bảo sức khỏe người dân, không gây ô nhiễm môi trường…
Đối với những nội dung còn lại, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đề nghị các phòng, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp và sớm tham mưu cấp có thẩm quyền phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật cho biết, trong những năm qua, nhất là năm 2020 chúng ta thực hiện Đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch hiệu quả, đạt 17/18 chỉ tiêu. Tuy nhiên, các vấn đề thực tế phát sinh tại cơ sở vẫn còn nhiều tồn tại, giải quyết chậm các vấn đề của Nhân dân. “Thời gian tới, cần đổi mới tư duy, nhận thức và cách làm để thực hiện nhiệm vụ cao nhất, chất lượng nhất, đảm bảo sớm hoàn thành mục tiêu từ huyện lên quận trước năm 2025” - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật khẳng định.