Thanh Trì: Nhiều hàng quán mở cửa trở lại, vẫn còn người dân lơ là phòng dịch

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, người dân huyện Thanh Trì đã bắt đầu quay lại với nhịp sống bình thường, nhiều hàng quán mở cửa sau 22 ngày cách ly toàn xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, chiều 23/4, tại địa bàn huyện Thanh Trì, đường phố có nhiều hàng quán mở cửa trở lại. Lượng khách hàng đi chợ, mua sắm bắt đầu tăng lên. Người dân ra đường mật độ đông hơn nhưng vẫn thông thoáng.
Về cơ bản, người dân trên địa bàn huyện chấp hành tương đối tốt các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn số ít trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập nơi công cộng. Một số quán café, trà chanh, trà đá vỉa hè khi không có lực lượng chức năng nhắc nhở, người dân chưa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch cũng như giữ gìn trật tự đô thị.
Dưới đây là một số hình ảnh, phóng viên ghi nhận trên địa bàn huyện Thanh Trì, chiều ngày 23/4.
 Người dân đã quay trở lại công việc sau 22 ngày cách ly toàn xã hội.

 Người dân đi lại đông hơn trên đường Ngọc Hồi (Thị trấn Văn Điển).

 Nhiều hàng quán mở cửa trở lại.
 Tuy nhiên, lượng khách thưa thớt.
 Tại đường Ngũ Hiệp, một số cửa hàng vẫn đóng cửa chưa kinh doanh.
 Chợ Triều Khúc (xã Tân Triều) vắng vẻ.
 Một số trường hợp vi phạm khi tụ tập đông người.
 Một số người dân ngồi trước cửa hàng không đeo khẩu trang.
Mặc dù TP đã yêu cầu dừng hoạt động tất cả các quán trà đà, trà chanh nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch nhưng quán trà đá vỉa hè hoạt động, người dân không đeo khẩu trang. 
 Xe ô tô chở hàng bán hoa quả đỗ dọc đường Ngọc Hồi gây cản trở giao thông.