Huyện Thanh Trì phát động Tết trồng cây và khánh thành hai tuyến đường mới

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/2, huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và khánh thành tuyến đường đôi Huyện ủy và đường Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp.

  • Các Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham dự buổi lễ.
    • Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành 2 tuyến đường mới ở huyện Thanh Trì sáng 3/2/2017.
  • Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn cho biết, hàng năm vào dịp mùa xuân, huyện đều tổ chức trồng cây. Năm 2016, toàn huyện đã trồng được gần 15.000 cây ăn quả và cây bóng mát tại các trục đường giao thông, khu vui chơi tập trung, nhà văn hóa, khu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp..., góp phần cải tạo cảnh quan môi trường và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.
  • Thay mặt lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu 2017. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây đối với đời sống kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường; Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng cơ sở, đơn vị trực thuộc về việc trồng, chăm sóc và bảo vệ các khu vực trồng cây xanh. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo thành phong trào mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân, với phương châm nhà nhà trồng cây, người người trông cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây.
    • Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tham gia tết trồng cây Đinh Dậu 2017 ở huyện Thanh Trì sáng 3/2/2017.
  • Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn đã thông tin và tuyên bố khánh thành 2 tuyến được trên địa bàn huyện. Đó là: Tuyến đường đôi Huyện ủy có chiều dài 350m; mặt cắt ngang 40m; tổng mức đầu tư 46 tỷ đồng; Tuyến đường Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp có chiều dài 1.756m, mặt cắt ngang 27m, tổng mức đầu tư gần 177 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành 2 tuyến đường sẽ tạo sự kết nối đồng bộ đường khu vực của huyện với đường TP, tạo điều kiện phát triển giao thông, giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của huyện theo hướng đô thị văn minh.
  • Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn yêu cầu, sau khi hai tuyến đường được đưa vào hoạt động UBND Thị trấn Văn Điển và các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp cần phối hợp quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật hành lang bảo vệ đường bộ và đảm bảo TTATGT, có biện pháp chống lấn chiếm, mở các đường ngang, đào hè, đường tùy tiện trên các tuyến đường…, đặc biệt là tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng.