Thanh Trì thu ngân sách vượt 17,5% so với dự toán thành phố giao

Bài và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động thi đua, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018, chiều 20/12, do huyện Thanh Trì tổ chức.

Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Đinh Việt Thắng trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền cho biết, năm qua phong trào thi đua của huyện ngày càng thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy huyện phát triển. Điển hình, kinh tế huyện năm 2017 tăng 8,5% so năm 2016, thu ngân sách đạt 1.517 tỷ đồng, vượt 17,5% so với dự toán TP giao và tăng 24% so cùng kỳ năm 2017.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác cũng vượt kế hoạch như ngành Giáo dục & Đào tạo, có 8.240 học sinh (HS) giỏi, trong đó có 19 HS đạt giải quốc gia (tăng 19 em so năm 2016), 176 HS giỏi cấp TP (tăng 11HS so năm 2016)…, là năm huyện có thành tích cao nhất từ trước đến nay.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương trao Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.
Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, xuất hiện nhiều mô hình mới hiệu quả, như: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau thủy canh (công nghệ Israel) của cơ sở sản xuất gia đình ông Nguyễn Mạnh Hồng ở xã Yên Mỹ, sau 4 tháng hoạt động, với diện tích 2.600m2 nhà lưới, đạt sản lượng 5 tấn/tháng, trừ chi phí cho thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng; hay hộ chăn nuôi ngựa bạch Vạn An của gia đình bà Nguyễn Thị Hằng (xã Yên Mỹ), lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, giải quyết 15 lao động thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng và cung cấp hàng trăm ngựa giống cho gần chục địa phương, các tỉnh trong cả nước phát triển, nhân rộng, trở thành mô hình sản xuất mới, hiệu quả… 
Năm qua, phong trào thi đua ở huyện Thanh Trì còn triển khai sâu rộng về bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh, chỉnh trang đô thị trong cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình… Qua 12 đợt ra quân, toàn huyện đã thu hút gần 8.000 người tham gia, vớt rác, sen bèo, trên sông Nhuệ, sông Tô Lịch (đoàn qua huyện), thu gom hơn 1.538 tấn rác thải; khơi thông dòng chảy, đắp taluy ước 4.000m3 đất; trồng hàng nghìn cây xanh các loại, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, văn minh.
Với những nỗ lực trên, năm 2017, huyện Thanh Trì đã được Chính phủ công nhận nông thôn mới (NTM), trở thành huyện thứ 3 của TP Hà Nội và là một trong 35 huyện trong cả nước đạt tiêu chí NTM.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương biểu dương các cấp các ngành, các địa phương và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội giành nhiều thành tích, được UBND TP tặng thưởng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017 cho huyện Thanh Trì.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhấn mạnh, năm 2018 TP chọn là năm: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; yêu cầu, toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý đất đai, TTXD, TTXH, giữ vệ sinh môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng đô thị văn minh… Trong đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tranh gây phiền hà cho Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH…, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của TP ngay tháng đầu năm 2018. 
Nhân dịp này, Hội nghị đã tôn vinh 586 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, trong đó, xã Tứ Hiệp được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước; 4 Bằng khen của Chính phủ; 32 Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân khác…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần