Huyện Thanh Trì: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt hơn 98%

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, trên địa bàn ghi nhận ca mắc tuy nhiên công tác đảm bảo phòng dịch được quan tâm, đảm bảo nên số lượng cử tri đi bầu cử tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì vẫn đạt cao. Tính đến 19 giờ 30 tối 23/5, toàn huyện Thanh Trì đã có 179.314 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,1%.

 Cử tri đi bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì
Theo Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Trì, tính đến 19 giờ 30 ngày 23/5, tỷ lệ đi bầu trên địa bàn huyện là 179.314/182.741 cử tri đạt 98,1%. Trong đó, 3 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử là thị trấn Văn Điển, xã Duyên Hà và Yên Mỹ. Số khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu: 52/131 khu vực. Xã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là xã Tả Thanh Oai đạt 92,3%.
Đại diện lãnh đạo huyện Thanh Trì cho biết, trong ngày hôm nay (23/5), 131/131 khu vực bỏ phiếu công tác an ninh, trật tự được đảm bảo, không có vấn đề phát sinh nổi cộm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt trước, trong và sau khi bỏ phiếu.
Đối với phương án chuyển kết quả bầu cử ở nơi phong tỏa, nơi cách ly tập trung để tổ bầu cử, ban bầu cử tổng hợp được thực hiện đúng quy định. Theo đó, sau khi có kết quả kiểm phiếu, thành viên tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị), chụp ảnh và gửi cho Tổ trưởng tổ bầu cử để Tổ bầu cử tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử theo quy định. Cuối cùng, tiến hành niêm phong các loại biên bản, con dấu đã bỏ phiếu và bảo quản khi hết dịch trả lại UBND xã cùng hòm phiếu.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần