Huyện Thường Tín phấn đấu thi đua trong công việc hàng ngày

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/1, huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Lê Thị Liễu năm 2017, nhiều lĩnh vực của huyện Thường Tín phát triển mạnh so với năm 2016. Theo đó, Huyện tiếp tục triển khai chính sách khuyến kích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2014 - 2020. Triển khai mô hình khảo nghiệm giống lúa mới, mô hình máy cấy... Tổng sản xuất nông, lâm, sản đạt 1.473 tỷ đồng, tăng 2,2%.
Trong xây dựng nông thôn mới, đã có thêm 4 xã nâng tổng số lên 19 xã đạt và cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề tăng 14%. Huyện đã khích lệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề truyền thống mộc cao cấp Vạn Điểm, nhãn hiệu chăn ga gối đệm Trát Cầu (xã Tiền Phong). Trong phát triển thương mại - dịch vụ, Huyện đã chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ theo quyết định của TP, tăng cường công tác kiểm tra, chống hàng giả, kém chất lượng... năm qua, tổng giá trị thương mại - dịch vụ tăng 15%.
Phong trào thi đua trong công tác thuế, tài chính, tín dụng và QLTT đã được cụ thể hóa với mục tiêu kế hoạch từng tháng, quý, cả năm, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí phục vụ chi thường xuyên và đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế. Năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 337,8 tỷ đồng đạt 114, 67% dự toán TP và Huyện giao…
Lãnh đạo huyện Thường Tín tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh: Trong năm 2018, huyện Thường Tín tổ chức các phong trào thi đua cần phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp và hình thức trong phong trào thi đua. Các ngành, các cấp huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước theo như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy…
Cũng tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng đã trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017; lãnh đạo huyện Thường Tín tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.