Huyện Thường Tín phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 28/8, huyện Thường Tín tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện.

24/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Trình bày báo cáo tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND huyện Thường Tin Kiều Xuân Huy cho biết: Năm 2010 khi bắt đầu triển khai Chương trình, cả huyện Thường Tín có 18 xã nhưng chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, xã cao nhất đạt 6 tiêu chí, xã thấp nhất đạt 1 tiêu chí. Đến năm 2015, trên địa bàn huyện có 10 xã được TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2016 đến tháng 6/2019, TP công nhận thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới đạt 24/28 xã.
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và Nhân dân huyện Thường Tín. 
Đến nay, kết quả xây dựng nông thôn mới xét theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã khá đồng đều. Cụ thể, 100% các xã đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, giáo dục, nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động có việc làm, thu nhập, tổ chức sản xuất, quốc phòng an ninh. Tiêu chí trường học và hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 85,71% số xã đạt tiêu chí, 92,85% số xã đạt tiêu chí y tế, 96,42% số xã đạt tiêu chí văn hóa, 1 xã chưa đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm chiếm 3,5%.
Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiét thực. Trong 10 năm đã huy động được 1.069.528 triệu đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân, xã hội hóa và doanh nghiệp.
Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện. Nổi bật là hệ thống đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 98%; đường trục thôn, liên thôn, xóm được cứng hóa 89%; đường ngõ, xóm đạt 96% và không còn đường lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát. Đến nay có 64/88 trường đạt chuẩn quốc gia.
Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, giảm từ 14,57% năm 2010 xuống còn 5,26% năm 2018. Sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng. Bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như lúa hàng hóa tập trung tại xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên; vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú; vùng cây ăn quả tại xã Chương Dương, Tự Nhiên, vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến…Đến nay trên địa bàn huyện có 6 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Các mô hình liên kết đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu.
Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 47 triệu đồng/người/năm tăng gấp 3,4 lần so với năm 2010. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,53%, 61,4% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường.
Phát triển doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp
Với những thành tựu trên, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu của Huyện Thường Tín đạt được trong 65 năm qua nhất là trong 10 năm trở lại đây.
Để kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân có những bước phát triển mới, vững chắc hơn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị huyện Thường Tín tiếp tục duy trì sự ổn định và từng bước hiện đại hóa, tái cơ cấu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổ chức tốt việc chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết, liên doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động trong nông nghiệp, trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.
Đặc biệt, coi trọng việc phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp để phát huy lợi thế của địa phương với rất nhiều làng nghề truyền thống, tiếp tục làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của địa phương. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn. “Trên địa bàn huyện đã có doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và có những sản phẩm vươn tầm quốc tế. Huyện Thường Tín nên tổng kết và nhân rộng mô hình này để tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vốn, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để khôi phục và phát huy tiềm năng của các làng nghề truyền thống” – Chủ tịch UBND TP gợi mở.
Ngoài ra, về công tác xây dựng đảng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Đảng bộ các cấp, Chính quyền huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước mắt là hoàn thành 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, phấn đấu về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, trở thành một Huyện điển hình trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố, phấn đấu trở thành Huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tiến tới phấn đầu thành lập Quận trong tương lai không xa.
Tại đây, Chủ tịch UBND TP giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT giải quyết liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện và điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT giải quyết kiến nghị về hỗ trợ xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ trên địa bàn huyện Thường Tín.
Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT phối hợp Sở KH-ĐT, Sở Tài chính giải quyết các kiến nghị về hỗ trợ thực hiện dự án cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Tân Minh, Tiền Phong; hỗ trợ về mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Thường Tín.
Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và Nhân dân huyện Thường Tín; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh.
Nhân dịp này, UBND huyện Thường Tín trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.