Huyện Thường Tín tháo dỡ 1.700 mái che, mái vẩy

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị lòng đường, hè phố tại 20km đường 427 đi qua 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín.

 Lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý vi phạm tại xã Hiền Giang ngày 28/4.
Trong 7 ngày (từ ngày 22 - 28/4) ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm  chủ yếu tập trung vào các trường hợp không chấp hành tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn xe làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và người tham gia giao thông, Đội Thanh tra GTVT huyện Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ dứt điểm hơn 1.000 mái che, mái vẩy, 498 cầu dẫn xe, 240 bục bệ trên tuyến tỉnh lộ 427.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phối hợp giải tỏa 4 chợ cóc họp ven đường tại các xã Thư Phú, Hiền Giang, Văn Phú và thị trấn Thường Tín. Ngoài ra, còn phát quang 200 cây nằm ở vị trí khúc cua che khuất tầm nhìn, gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông và giải tỏa 2 điểm kinh doanh vật liệu xây dựng.
 
Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Thường Tín Ngô Quốc Cường cho biết: “Mặc dù các xã, thị trấn trên tuyến đường này đã ra quân tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm, nhưng do thiếu quyết liệt nên nhiều trường hợp vẫn cố tình tái phạm.
Trước thực trạng này, Đội đã xây dựng kế hoạch và ra quân, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan cùng 10 địa phương có tỉnh lộ 427 đi qua không chỉ xử lý dứt điểm vi phạm mà còn quyết tâm duy trì kiểm tra thường xuyên để dành lại vỉa hè, lòng đường cho người tham gia giao thông”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần