Huyện Thường Tín xử phạt 56 trường hợp không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng dịch Covid -19

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù những ngày qua lực lựng chức năng huyện Thường Tín đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không chấp hành các quy định.

 Lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang
Tính đến chiều ngày 6/5, sau 6 ngày ra quân quyết liệt, UBND huyện Thường Tín và Công an huyện đã tiến hành xử phạt 56 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt 107 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Thường Tín không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào trong đợt này, số ca F1 là 6 người đã có kết quả âm tính lần 1, F2 là 56 người...
Sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát người trở lại Hà Nội trên địa bàn huyện Thường Tín và yêu cầu khai báo y tế bắt buộc. Đến chiều 6/5, số người từ các tỉnh và đi du lịch  về huyện sau kì nghỉ lễ đã khai báo y tế là 1.177 trường hợp.
Nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND huyện đã chỉ đạo tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè; đồng thời, tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 như: 34 cơ sở karaoke và hát cho nhau nghe, dịch vụ spa, massage, phòng tập gym, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng...
Lực lượng chức năng của huyện đã nghiêm túc tổ chức đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để lập danh sách nhằm giám sát, phát hiện người nghi nhập cảnh trái phép, đồng thời, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không cho phép tập trung đông người.
Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường thông tin tuyên truyền tập trung vào “thông điệp 5K”, vận động để người dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh tại các nơi công cộng, khu vực tập trung đông người, trường học,  cơ sở y tế,  bến xe, điểm di tích, chợ, siêu thị…