Huyện Ứng Hòa: Biểu dương 92 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/6, huyện Ứng Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” và tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu
Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Hồng Hà cho biết, thực hiện “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, phong trào thi đua của huyện Ứng Hòa ngày càng phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến hết năm 2017, Ứng Hòa có 15/28 xã được TP công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện có 90,7% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 113 làng được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, đạt 82,4%; 3 Tổ dân phố văn hóa, đạt 60%; 104/152 cơ quan, đơn vị, DN văn hóa, đạt 68,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%…

Với những kết quả đạt được, năm 2014, Nhân dân và cán bộ huyện Ứng Hòa được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2017 được UBND TP Hà Nội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Đáng chú ý, trong các phong trào thi đua của huyện đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” góp phần tích cực vào các thành tích chung của huyện. Năm 2018, huyện Ứng Hòa có 20 cá nhân đạt danh hiệu được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, UBND huyện Ứng Hòa biểu dương, khen thưởng 92 cá nhân đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt, Điển hình tiên tiến; tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt năm 2018.

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện Ứng Hòa đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và triển khai cuộc thi phát hiện, viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Ứng Hòa năm 2019 .

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần