Huyện Ứng Hòa: Nông dân góp trên 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Ứng Hòa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội X đề ra, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, ổn định chính trị và nâng cao đời sống của nông dân.

 Ban chấp hành HND huyện Ứng Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.

Hội Nông dân (HND) huyện Ứng Hòa hiện có 23.295 hội viên. 5 năm qua, Hội đã kết nạp được 5.793 hội viên mới; với 93% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; gần 95% số hộ hội viên đạt danh hiệu Gia đình nông dân văn hóa. Hội viên nông dân huyện đã tích cực thi đua sản xuất, tham gia các phong trào như: "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...
Trong 5 năm (2012 - 2017), các cấp Hội đã tổ chức được trên 600 buổi tuyên truyền thu hút trên 76.000 lượt hội viên tham gia; tổ chức 714 lớp chuyển giao tiến bộ KHKT về chăn nuôi, trồng trọt phục vụ sản xuất cho 63.439 lượt hội viên. Đến nay, trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi lợn, cá ở Vạn Thái; nuôi trồng thủy sản ở Hòa Lâm, Phương Tú; mô hình bưởi diễn ở Hòa Xá, Đồng Tiến; mô hình măng tây và Cam canh Phù Lưu…

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các ngành giúp đỡ 1.200 hộ hội viên nông dân thoát nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ vốn vay, cây con giống. Trong 5 năm toàn hội đã phát động 49.054 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, có 55% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân giỏi. Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Toàn Hội đã vận động nông dân đóng góp trên 30 tỷ đồng, gần 50.000 ngày công lao động, hiến trên 34.900m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...

Trong 2 ngày 21 và 22/5, HND huyện Ứng Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ IX. Ban chấp hành Hội khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí Phạm Văn Hoạch - Chủ tịch HND huyện khóa X tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã biểu quyết 11 chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện quyết tâm thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp của Đại hội đề ra, góp phần xây dựng huyện Ứng Hòa giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, T.Ư HND Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân cho 26 cá nhân; HND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; HND huyện Ứng Hòa tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2012 – 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần